"Xe duyên" cho doanh nghiệp Đà Nẵng

Thứ bảy, 21/06/2014 09:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-6, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP tổ chức Hội nghị “Kết nối cung - cầu sản phẩm của DN trên địa bàn TP”.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết nhấn mạnh lồng ghép vào Chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014” Hội nghị lần này là cơ hội cho DN giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

Phải liên kết!

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Đà Nẵng có 5.057 cơ sở sản xuất công nghiệp, nhưng quy mô DN nhỏ lẻ, tính cạnh tranh sản phẩm không cao, chủng loại mặt hàng chưa đa dạng, phong phú, sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, sản lượng; liên kết hợp tác mới dừng lại ở DN sản xuất với DN thương mại, giữa các DN sản xuất chưa có kết nối để mua nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đầu ra còn rất ít; tinh thần đoàn kết cộng đồng, hợp tác cùng phát triển còn hạn chế... Bà Mai kêu gọi cộng đồng DN Đà Nẵng tiếp tục kề vai sát cánh, liên kết hợp tác ngày càng hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm của nhau.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT Cty Thực phẩm Minh Anh nhìn nhận, nhà sản xuất và nhà phân phối trên địa bàn TP chưa tìm được tiếng nói chung trong hoạt động SXKD của mình. Thực trạng này không chỉ làm cho nhà sản xuất khó khăn mà khiến người tiêu dùng cũng bị thiệt thòi vì không có nhiều sự lựa chọn khi mua hàng hóa đảm bảo chất lượng của chính DN TP sản xuất.

Để thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu hàng hóa, bà Đào đề nghị Sở Công Thương nâng cấp trang thông tin điện tử kết nối cung - cầu của Sở để tạo điều kiện thuận lợi cho DN giới thiệu các sản phẩm lên đó. Bên cạnh đó, nhanh chóng tìm địa điểm thuận lợi giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm của các DN Đà Nẵng.

Đại diện các DN ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Ký 7 thỏa thuận hợp tác

Chào hàng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Cty Cao su Đà Nẵng (DRC) đề nghị các DN Đà Nẵng có nguồn nguyên liệu, bao bì và gia công cơ khí có thể liên hệ đến Cty để xem xét làm bạn hàng đối tác.

Ngoài ra, ông Bình cho biết, đối tác nào muốn hợp tác với Cty DRC trong việc cung cấp suất ăn cho 1.700 công nhân và vận chuyển công nhân từ TP lên khu công nghiệp có thể liên hệ ký hợp đồng cung cấp với DRC và DN có thể liên hệ với ông theo số điện thoại 0913.403.327 hoặc vào website: drc.com.vn.

Đáp lời, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết kêu gọi các DN 2 lĩnh vực trên ngay tại Hội nghị này đặt vấn đề ký kết hợp đồng luôn và “đặt hàng” cho ông Bình, đầu ra của sản phẩm liệu DRC có ưu tiên cho các DN Đà Nẵng làm đại lý hay không?

Ông Bình trả lời đây là vấn đề rất khó khăn, hiện tại nguồn hàng sản xuất của Cty không đủ cung cấp cho thị trường, ngay cả nhà máy ô-tô Trường Hải đặt hàng nhưng không đủ cung cấp phải làm đơn xin gia hạn thời hạn cung cấp...

Cùng mong muốn hợp tác với các DN trên địa bàn TP, bà Nguyễn Phi Anh, Tổng Giám đốc Cty Thủy sản Thuận Phước cho biết, hàng năm ngoài chi phí lương, máy móc thiết bị, Cty Thuận Phước còn hơn 200 tỷ đồng chi phí khác như bao bì carton 20 tỷ đồng, bao bì túi in hơn 10 tỷ đồng, thanh xốp hơn 10 tỷ đồng, đường, bột ngọt, hoặc mỗi lần mua một lúc 10 ngàn hộp sữa cho công nhân, hàng tấn rau sạch... Bà Anh công khai số điện thoại 0915.401.212 để DN nào có nhu cầu hợp tác với Cty Thuận Phước thì liên hệ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Cty Thạch Bàn Miền Trung mong muốn trên cơ sở TP tổ chức kết nối cho các DN, thì bản thân các DN kết nối chặt chẽ với các Hiệp hội tạo ra một sân chơi, các DN phải gạt bỏ định kiến ngồi lại với nhau để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, kết nối tiêu dùng sản phẩm của nhau...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành ký kết 7 thỏa thuận hợp tác kết nối, đó là Sở Công Thương ký kết với các Hiệp hội DN; Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng với Hợp tác xã Nấm Kim Thanh; Cty Thép Thụy Sĩ với Cty Ống thép Hòa Phát; Cty Intimex Đà Nẵng với Cty Hibiscus (rượu Chăm Chăm); Làng nghề nước mắm Nam Ô và DNTN Phú Gia; Cty Tùng Lâm với DNTN Minh Trân; Hợp tác xã chế biến Nấm Như Mai với Cty An Khánh; Nhà máy cà-phê bột Phương Nguyên với Cty Vietnam Trade; Cty Nhôm kính Nam Ân với DNTN Ánh Duy Anh và Cty Trâm Anh với Làng nghề nước mắm Nam Ô.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết giao cho Sở Công Thương rà soát lại các DN đã ký kết, thực hiện các ký kết trong hợp đồng như thế nào, sản phẩm, giá trị doanh thu mua bán qua lại để qua đó biết được khả năng kết nối; xây dựng nâng cấp trang web thương mại điện tử của ngành, tăng cường xem xét nâng cấp khuếch trương để DN đưa hàng lên giới thiệu; chủ động đặt vấn đề với Hiệp hội đề xuất lãnh đạo TP về những vướng mắc trong tiêu thụ hàng hóa của DN và cứ 6 tháng tổ chức Hội nghị 1 lần.

Xuân Đương